Tuổi trẻ Sơn La hướng về biên giới

Tuổi trẻ Sơn La hướng về biên giới
Ban tổ chức trao quà 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại xã Mường Lan, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Ban tổ chức trao quà 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại xã Mường Lan, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019); kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Ban tổ chức trao, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Ban tổ chức trao, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Đồng chí Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, chương trình “Tháng Ba biên giới” là một hoạt động trọng tâm của Tháng thanh niên 2019. Chương trình đã tổ chức, thực hiện nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa như cắt tóc miễn phí; tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới...

Chương trình đã tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 
Chương trình đã tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Chương trình đã tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Bà Lường Thị E (dân tộc Thái) trú tại bản Nà Khi, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp cho biết, năm nay bà 85 tuổi, thường xuyên đau ốm nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, đường sá đi lại xa xôi nên bà không có điều kiện đến bệnh viện khám, chữa bệnh. Nay được các bác sỹ thăm khám, cấp phát thuốc tại chỗ, bà rất vui. Từ nay, bà có thuốc điều trị, biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân nên hy vọng sức khỏe sẽ sớm được cải thiện.

Nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa phục vụ người dân vùng biên giới. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa phục vụ người dân vùng biên giới.
Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Ngoài ra, chương trình đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới cùng các cán bộ, chiến sỹ tại Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La). Với anh Giàng Bả Lầu, đoàn viên xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, đây là dịp ý nghĩa để giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ về truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng và truyền thống của các thế hệ thanh niên trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng qua hoạt động này, anh có thêm hiểu biết về lịch sử, quá trình hình thành và giữ gìn cột mốc biên giới. Anh hy vọng, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ có nhiều chương trình phối hợp với lực lượng biên phòng để phát huy hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

Chương trình tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới cùng các cán bộ, chiến sỹ tại Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Chương trình tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới cùng các cán bộ, chiến sỹ tại Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Dịp này cũng diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; trao, tặng quà cho 15 hộ gia đình chính sách, gia đình tích cực tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, 5 em trong chương trình “Nâng bước chân đến trường”. Nhiều vật dụng, văn phòng phẩm thiết yếu cũng được trao tặng cho lớp học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Mường Lạn...

Đoàn viên, thanh niên thế hệ trẻ được thăm quan, nghe giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành và giữ gìn cột mốc biên giới. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Đoàn viên, thanh niên thế hệ trẻ được thăm quan, nghe giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành và giữ gìn cột mốc biên giới. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN

Qua chương trình này, Tỉnh đoàn Sơn La mong muốn nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng, người dân vùng biên trong sự nghiệp bảo vệ bình yên nơi biên giới. Từ đó thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an ninh – xã hội – quốc phòng – an ninh.
      
  Diệp Anh 

Có thể bạn quan tâm