Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số

Ngày 25/2, tại thị xã Ngã Năm, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số”. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, đại diện ban ngành tỉnh, các cấp bộ đoàn trong tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, thời gian qua, tuổi trẻ Sóc Trăng đã thực hiện tốt tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các phong trào, hành động, đóng góp vào công cuộc đổi mới của tỉnh. Nổi bật là đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như: thanh niên tham gia phát triển kinh tế với phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, thực hiện hiệu quả hoạt động “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn xã hội.

Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số ảnh 1Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trao cờ xuất quân Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh Tuấn Phi - TTXVN

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số”, tuổi trẻ Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên; đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ với công cuộc chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, trong Tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện 19 công trình thanh niên cấp tỉnh. Các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tổ chức, triển khai và tham gia thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động, phong trào tình nguyện.

Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số ảnh 2Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm trao bảng tượng trưng hỗ trợ 01 căn nhà cho thanh niên huyện Châu Thành. Ảnh Tuấn Phi - TTXVN

Tuổi trẻ Sóc Trăng phát huy cao nhất tính chủ động, tinh thần xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Dịp này, các đơn vị đồng hành đã trao hỗ trợ 1 căn nhà cho thanh niên huyện Châu Thành, 50 suất học bổng, 2.000 quyển tập cho học sinh trên địa bàn thị xã Ngã Năm; hỗ trợ 11 bộ bi sắt, 1.000 cây xanh, cung cấp miễn phí dịch vụ Internet di động VinaPhone (120Gb/tháng) cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã... Đồng thời, thị xã Ngã Năm cũng trao 10 suất học bổng, 8 bộ bóng, lưới bóng chuyền cho các cơ sở đoàn và các em học sinh vượt tại địa phương.

Sau buổi khởi động, các đoàn viên thanh niên và đại biểu ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tập huấn nâng cao năng lực số trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức tham quan mô hình trồng và sản xuất trà mãng cầu gai; tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại Pháo đài Ngã Năm.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm