Tuổi trẻ Lai Châu đồng hành cùng người dân vùng biên giới

Tuổi trẻ Lai Châu đồng hành cùng người dân vùng biên giới

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, ngày 16/6, tại bản Lùng Than, xã biên giới Mù Sang, Huyện Đoàn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tổ chức ra quân chiến dịch “Hành quân xanh”. Ngay sau lễ ra quân, gần 30 đoàn viên thanh niên thuộc Huyện Đoàn, Công an huyện Phong Thổ, xã Mù Sang và Đồn Biên phòng xã Dào San cùng nhân dân đào mương dẫn nước về ruộng phục vụ sản xuất vụ mùa.

Tuổi trẻ Lai Châu đồng hành cùng người dân vùng biên giới ảnh 1Đoàn viên, thanh niên huyện Phong Thổ đào mương dẫn nước phục vụ sản xuất tưới tiêu cho 8 ha ruộng tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: Đinh Thùy-TTTXVN

Ông Lừu A Sài, Bí thư Đảng ủy xã Mù Sang, huyện Phong Thổ cho biết, nhiều năm qua, các hộ dân ở ba bản Lùng Than, Sin Chải, Khoa San của xã Mù Sang thường xuyên bị thiếu nước sản xuất. Khắc phục khó khăn này, các hộ dân đã tự mua ống nước dẫn về ruộng. Tuy nhiên, lượng nước vẫn không đủ, đặc biệt sau mỗi mùa mưa lũ, ống dẫn nước đều bị hư hỏng. Vì vậy, sự hỗ trợ của đoàn thanh niên khiến bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất vụ mùa đạt năng suất cao.

Chiến dịch "Hành quân xanh” là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng của tuổi trẻ huyện Phong Thổ nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung nhằm giúp đỡ nhân dân nơi biên giới ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Anh Đào Đức Định, Bí thư Huyện Đoàn Phong Thổ cho hay đây là một trong những hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ huyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội.

Tuổi trẻ Lai Châu đồng hành cùng người dân vùng biên giới ảnh 2Đoàn viên, thanh niên huyện Phong Thổ đào mương dẫn nước phục vụ sản xuất tưới tiêu cho 8 ha ruộng tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: Đinh Thùy-TTTXVN

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 được Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai từ ngày 30/5 đến hết tháng 8/2021, với 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh; Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện hành quân xanh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là dịp để đoàn viên, thanh niên san sẻ, hỗ trợ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới ổn định cuộc sống và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội. Các hoạt động trong chiến dịch sẽ tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh chính trị.

Tuổi trẻ Lai Châu đồng hành cùng người dân vùng biên giới ảnh 3 Gần 30 đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an, biên phòng cùng bà con nhân dân tiến hành đào kênh mương dẫn nước về ruộng phục vụ sản xuất vụ mùa. Ảnh: Đinh Thùy-TTTXVN

Sau 2 tuần phát động, thanh niên tình nguyện đã làm mới gần 3 km đường giao thông nông thôn; xây mới một nhà nhân ái, một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và 3 trường đẹp cho em tại hai huyện Sìn Hồ, Mường Tè; trồng mới gần 2.460 cây xanh; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 3.570 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ gần 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi...

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức gần 80 buổi tuyên truyền phòng, chống dịch; thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ ở 4 chốt trực COVID-19; phát 600 tờ rơi, dán pa-no tại các điểm công cộng và phát gần 1.000 khẩu trang cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tỉnh Đoàn đã kết nối, vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh 150 triệu đồng.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm