Tuổi trẻ Kon Tum thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên

Thành đoàn Kon Tum trao tặng mô hình sinh kế gồm 200 con gà ri giống cho hộ gia đình chị Y Viêng (làng Plei Klech, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Thành đoàn Kon Tum trao tặng mô hình sinh kế gồm 200 con gà ri giống cho hộ gia đình chị Y Viêng (làng Plei Klech, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ tỉnh Kon Tum đã triển khai xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực; qua đó, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Từ đầu năm 2022, Tỉnh đoàn Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện những hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để Tháng Thanh niên năm 2022 được triển khai sâu rộng từ cơ sở. Thông qua các công trình, phần việc, tuổi trẻ Kon Tum phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn.

Tuổi trẻ Kon Tum thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên ảnh 1Tuổi trẻ thành phố Kon Tum ra quân dọn dẹp đường xá và xây dựng công trình “Đường hoa thanh niên” tại xã Ngọk Bay với chiều dài 200m. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tuổi trẻ Kon Tum đã tập trung xây dựng 3 công trình "Đoạn đường thanh niên thắp sáng” với chiều dài 3,5 km tại xã Ngọk Tem (huyện Kon Plông) và xã Mô Rai (huyện Sa Thầy); một điểm trường cho em tại Trường Tiểu học xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei; 10 nhà vệ sinh thấm hút tại huyện Kon Rẫy; ba công trình “Đường hoa thanh niên” dài khoảng 620m trồng hoa giấy và các loại hoa khác tại cổng chào các làng, nhà rông, dọc hai bên đường; xây dựng công trình tái chế rác thải nhựa tại huyện Đăk Hà; hai công trình tủ sách và nước sạch cho em tại huyện Ngọc Hồi; thực hiện một công trình trụ điện nở hoa. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình gần 500 triệu đồng.

Tuổi trẻ Kon Tum thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên ảnh 2Huyện đoàn Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) trao tặng khu vui chơi thiếu nhi cho các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Các huyện, thành phố còn triển khai nhiều phong trào mang đậm "sức trẻ" tại các địa bàn dân cư, đơn vị. Tiêu biểu như tại thành phố Kon Tum, đoàn viên, thanh niên đã tích cực dọn dẹp vệ sinh đường xá, nạo vét kênh mương nội đồng; tặng túi an sinh gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19; trao tặng “Tủ sách cho em”; xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình nghèo tại xã Đăk Rơ Wa…

Bí thư Thành Đoàn Kon Tum Đỗ Thị Hồng Hạnh cho biết, các chương trình, phần việc trong Tháng Thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong định hướng, kết nối, dẫn dắt các hoạt động tình nguyện, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động tình nguyện.

Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, Thành Đoàn Kon Tum đã trao tặng 200 con gà ri cho hộ gia đình chị Y Viêng (làng Plei Klech, xã Ngọk Bay).

Tuổi trẻ Kon Tum thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên ảnh 3Thành đoàn Kon Tum trao tặng mô hình sinh kế gồm 200 con gà ri giống cho hộ gia đình chị Y Viêng (làng Plei Klech, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Chị Y Viêng chia sẻ, gia đình chị rất vui khi được các cấp bộ Đoàn chọn để hỗ trợ mô hình sinh kế làm ăn. Các bạn thanh niên đã nhiệt tình xây dựng chuồng trại và hướng dẫn chị về kỹ thuật nuôi gà để đạt năng suất cao nhất. Thông qua mô hình này, chị hy vọng sẽ có nguồn thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống gia đình và vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh Đoàn Xiêng Thanh Phúc cho biết, Tháng Thanh niên năm 2022 tại Kon Tum được các cấp bộ Đoàn hưởng ứng bằng nhiều chương trình, phần việc từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo đợt thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể. Nhiều chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc tất cả các thành phần tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân Tháng Thanh niên, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum đã tiến hành lắp đặt 11 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng với chiều dài 800m tại Điểm dân cư 64 (làng Ia Dor, xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai). Tổng kinh phí đầu tư gần 30 triệu đồng. Công trình nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại làng và giúp địa phương vùng biên giới hoàn thành thêm các tiêu chí về xây dựng thôn nông thôn mới.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm