Khai mạc Trại hè Việt Nam 2017:

Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam

Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 110 bạn thanh niên, sinh viên tiêu biểu, là con em Việt kiều từ 25 quốc gia trên thế giới trở về quê hương tham dự Trại hè năm nay.  
Quang cảnh khai mạc Trại hè thanh niên kiều bào 2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
 Quang cảnh khai mạc Trại hè thanh niên kiều bào 2017. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực to lớn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có thế hệ trẻ kiều bào nhằm gây dựng và phát huy sức mạnh của nguồn lực kiều bào, tạo nguồn lực mạnh mẽ, vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 
Nghi thức khai mạc Trại hè. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Nghi thức khai mạc Trại hè. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua 13 lần tổ chức, Trại hè Việt kiều đã trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới, trở về gặp gỡ, giao lưu với các bạn thanh, thiếu niên trong nước, trau dồi tiếng Việt, nâng cao kiến thức, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa thanh niên kiều bào với quê hương Việt Nam.  
Thanh niên kiều bào dự Lễ khai mạc trại hè. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Thanh niên kiều bào dự Lễ khai mạc trại hè. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Thanh niên kiều bào dự Lễ khai mạc trại hè. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Trại hè Việt Nam 2017 diễn ra từ ngày 18-31/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các hoạt động từ thiện xã hội và giao lưu với thanh niên, sinh viên tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn".  
Các trại sinh cũng sẽ tham quan các di tích lịch sử và thắng cảnh của vùng đất phương Nam; tìm hiểu văn hóa lịch sử dân tộc, phong tục tập quán, con người Việt Nam; tìm hiểu văn hóa, việc bảo tồn và gìn giữ môi trường tự nhiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm