Tuổi trẻ Hòa Bình hướng về biển, đảo quê hương

Đoàn viên, thanh niên tham gia quyên góp ủng hộ cho cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các hòn đảo, quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Đoàn viên, thanh niên tham gia quyên góp ủng hộ cho cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các hòn đảo, quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ngày 18/4, Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức phát động chương trình “Tuổi trẻ Hòa Bình với biển, đảo quê hương” năm 2022.

Tuổi trẻ Hòa Bình hướng về biển, đảo quê hương ảnh 1 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh phát biểu tại buổi phát động. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ gần 19 triệu đồng cho cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các hòn đảo, quần đảo. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuổi trẻ Hòa Bình hướng về biển, đảo quê hương ảnh 2 Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh của trường THPT Công nghiệp Hòa Bình tìm hiểu về biển đảo thông qua bài giảng của các đồng chí đến từ Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Công nghiệp (thành phố Hòa Bình) đã được nghe và tìm hiểu về biển đảo Tổ quốc. Thông qua đó, tuổi trẻ Hòa Bình nhận thức rõ về việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Hòa Bình hướng về biển, đảo quê hương ảnh 3Đoàn viên, thanh niên tham gia quyên góp ủng hộ cho cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các hòn đảo, quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh cho biết, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho thanh thiếu nhi. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống quê hương, đất nước trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động được tổ chức qua nhiều hình thức sáng tạo, phong phú như: Hưởng ứng Cuộc thi “Biển đảo Việt Nam qua con tem bưu chính” do Hội đồng Đội Trung ương phát động hằng năm tới các đội viên, nhi đồng; triển khai Cuộc thi vẽ tranh “Vì biển đảo quê hương”; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển...

Tuổi trẻ Hòa Bình hướng về biển, đảo quê hương ảnh 4 Đoàn viên, thanh niên tham gia quyên góp ủng hộ cho cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các hòn đảo, quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các chương trình, hoạt động thiết thực đó đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm