Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ngày 7/9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức với sự tham dự của 245 đại biểu đại diện cho trên 44.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 người; chị Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá những kết quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Đặng Quốc Khánh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Trung ương Đoàn; phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; thực hiện hiệu quả ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang, đó là: “Sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá”…

Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh trao tặng Đại hội bức trướng "Tuổi trẻ tỉnh Hà Giang Đoàn kết-Khát vọng-Tiên phong-Sáng tạo- Phát triển". Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tin tưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới của Hà Giang sẽ có bước phát triển mới, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang Nguyễn Hải Dương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Hà Giang đã có sự phát triển mới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Hoạt động an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới được quan tâm tổ chức góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, thanh niên yếu thế và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy Hà Giang, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ được 300 gia đình với gần 14.000 đoàn viên tham gia tham gia giúp đỡ ngày công...

Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Hà Giang Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi; Đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Đại hội đặt ra chỉ tiêu trong 5 năm tới sẽ có 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Trên 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. 100% đoàn viên và 70% thanh niên tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia trồng mới 1 triệu cây xanh. 100% đoàn viên tích cực tham gia và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia. 10 thôn, bản khó khăn được đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Hỗ trợ cho thanh niên vay vốn trên 10 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp làm kinh tế. 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. Ít nhất có 10.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp…

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, tuổi trẻ Hà Giang cần tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nhanh chóng trưởng thành, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành thắng lợi trọng trách vẻ vang là “rường cột nước nhà”, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương ảnh 4Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm