Tuổi trẻ bộ đội biên phòng Sóc Trăng xung kích nơi biên giới biển

Tuổi trẻ BĐBP tuần tra bảo vệ vùng biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát
Tuổi trẻ BĐBP tuần tra bảo vệ vùng biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tại địa bàn Biên phòng. Các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng Sóc Trăng xung kích nơi biên giới biển ảnh 1Tuổi trẻ BĐBP tuần tra bảo vệ vùng biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung úy Nguyễn Hoàng Phúc, Trợ lý tuyên huấn kiêm công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, thực hiện lời Bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 5 năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện các phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động do tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội và Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phát động, nổi bật là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong 5 năm qua đã có hơn 6.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia công tác địa bàn để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, quản lý các loại đối tượng; trực tiếp và phối hợp với các lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát trên 1.200 cuộc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia đấu tranh thành công 2 chuyên án, 25 kế hoạch nghiệp vụ phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy; tích cực tham gia thực hiện chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng Sóc Trăng xung kích nơi biên giới biển ảnh 2Tuổi trẻ BĐBP chung tay làm sạch biển. Ảnh: TTXVN phát

Các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Hãy làm sạch biển”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Tháng Ba biên giới”, hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”… đã tạo dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ Biên phòng trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Với Chương trình “Nâng bước em tới trường”, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt trong việc nhận đỡ đầu 36 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em cho tới khi các em tốt nghiệp Trung học Phổ thông, nguồn hỗ trợ do cán bộ, đoàn viên, thanh niên trích từ lương, phụ cấp hằng tháng để đóng góp thực hiện. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, tuổi trẻ Biên phòng trao tặng 546 phần quà cho thiếu nhi vào dịp Tết Trung thu; tặng gần 500 phần quà cho các em thi đỗ Đại học, Cao đẳng và trao tặng hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng Sóc Trăng xung kích nơi biên giới biển ảnh 3Tuổi trẻ BĐBP hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng hạn mặn. Ảnh: TTXVN phát

Ở các Đồn Biên phòng vùng ven biển có mô hình “Tay kéo Biên phòng” duy trì hằng tháng để cắt tóc miễn phí cho người nghèo và học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển; mô hình “Hũ gạo tình thương” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Trung Bình nhận trợ cấp thường xuyên cho 5 đối tượng là người già neo đơn, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình “Vé số tình thương” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Lai Hòa gây quỹ trợ cấp hằng tháng cho người già neo đơn ở ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu…

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng đơn vị thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” của Chi đoàn các Đồn Biên phòng đã có mặt trên mọi con đường làng thuộc 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển để tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Trong hai năm 2020, 2021, các cơ sở Đoàn đã vận động hơn 14 tấn gạo, tặng hơn 600 phần quà và nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh. Bên cạnh đó, 116 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19; hơn 300 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng địa phương tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các tổ, chốt, khu cách ly tập trung trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh và nội địa...

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, với tinh thần tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng Sóc Trăng xung kích nơi biên giới biển ảnh 4Tuổi trẻ BĐBP hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: TTXVN phát

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm của Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và 100% Chi đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có Chi đoàn yếu kém; 100% đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các Chi đoàn đã giới thiệu 97 đoàn viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng và đã kết nạp được 63 đảng viên mới, đạt 140% chỉ tiêu.

Với những thành tích đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Biên phòng Sóc Trăng có 1 tập thể và 7 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn; 2 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 153 lượt cán bộ, đoàn viên được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở vì đã đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng hằng năm.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm