Tuổi trẻ Bình Thuận tiên phong trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: dangcongsan.vn
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: dangcongsan.vn

Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bình Thuận tập trung tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hành động xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 do Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức chiều 12/4.

Tuổi trẻ Bình Thuận tiên phong trong chuyển đổi số ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: dangcongsan.vn

Sự sáng tạo, bản lĩnh tiên phong, nhạy bén bắt kịp thời cơ, xu thế chuyển đổi số được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh vận dụng linh hoạt vào từng công trình, phần việc cụ thể tạo hiệu ứng tích cực. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chuyển đổi số thông qua các hoạt động, như: triển khai các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo về du lịch Bình Thuận; số hóa 7 địa danh lịch sử, căn cứ cách mạng tại tỉnh; triển khai các mô hình chợ không dùng tiền mặt, chuyến xe không dùng tiền mặt; kết nối đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử Portmart của Bưu điện tỉnh; kết nối các mô hình thanh niên khởi nghiệp về du lịch tại huyện đảo Phú Quý…

Với Chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thuận tiên phong chuyển đổi số”, trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh có 124 đội hình chuyển đổi số cộng động tuyên truyền, hỗ trợ 2.100 thanh thiếu niên, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm công cộng; thành lập 679 tổ công nghệ số cộng đồng...

Thanh niên toàn tỉnh đã chung tay thực hiện nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trọng tâm như: hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tuổi trẻ trong tỉnh tích cực trồng hơn 31.400 cây xanh; thu gom gần 18 tấn rác thải và duy trì 34 đội hình Hãy làm sạch biển; triển khai 56 mô hình chống rác thải nhựa... Các hoạt động này đã thu hút gần 67.400 lượt đoàn viên tham gia.

Thanh niên trong tỉnh đã tham gia sửa chữa và thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng cầu Hạnh phúc; thực hiện công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 93 công trình Cột điện nở hoa… đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Trương Minh Quang, Tháng Thanh niên 2023 đã mang hiệu quả thiết thực cùng nhiều loại hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức tham gia. Những việc làm này thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tham gia hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc bảo vệ thiếu nhi...

Dịp này, 22 tập thể và 22 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên 2023.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm