Tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Tại Bạc Liêu, các phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội và đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo công tác an sinh xã hội... được triển khai có trọng tâm, đồng bộ với nhiều phương thức tổ chức, đổi mới theo các chương trình, chiến dịch như: hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện.

Tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện ảnh 1Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Bạc Liêu vì đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ứng cứu tai nạn giao thông được triển khai kịp thời, được dư luận xã hội ghi nhận.

Từ năm  2017 đến nay, tuổi trẻ Bạc Liêu đã vận động xây dựng 63 căn nhà nhân ái, tặng trên 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 7.320 hộ nghèo, hiến 5.600 đơn vị máu, cấp mới 4.830 giấy Chứng minh nhân dân; đỡ đầu 125 hộ gia đình thanh niên nghèo.

Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng mới 8 cầu bê tông, sửa chữa 45 cây cầu, thực hiện công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 20 km; xây dựng 56 tuyến đường (hẻm) văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; trồng hơn 48.000 cây xanh; vận động trao tặng 100 thùng rác công cộng, 300 thùng ủ rác hữu cơ thành phân compost cho người dân. Các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ 150 thùng chứa nước, lắp đặt đường ống nước cho hơn 25 hộ dân, tặng 3 trạm bơm, 28 giếng khoan cho các hộ chịu ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn...

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trong tháng 7 - 8/2020, tuổi trẻ Bạc Liêu phấn đấu thực hiện các công trình: công trình Đường cây Thanh niên dài 3km, trồng 500 cây Hoàng Yến, công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1km cho đơn vị Huyện đoàn Hòa Bình; vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng 3 căn nhà nhân ái cho các đơn vị Thị Đoàn Giá Rai, Huyện Đoàn Vĩnh Lợi và Huyện Đoàn Hòa Bình; nhận giúp đỡ, hỗ trợ cho 30 hộ đoàn viên thanh niên nghèo để giúp họ thoát nghèo. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn xây dựng mới ít nhất 2 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.

Huyện Đoàn Hòa Bình, Đông Hải, Thành Đoàn Bạc Liêu và Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng 01 điểm tại địa phương của đơn vị và duy trì tổ chức hoạt động “Hãy làm sạch biển”; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 800 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Để tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng cho biết: Đoàn Thanh niên các cấp chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia; tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng; thực hiện cuộc vận động “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa 3 phong trào hành động cách mạng (Thanh niên tình nguyện - Tuổi trẻ sáng tạo - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc sát với thực tiễn; triển khai có hiệu quả 3 chương trình; đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần phù hợp với đối tượng, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện ảnh 2Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Bạc Liêu vì đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Từ đó, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình đối với vận mệnh dân tộc, đất nước, thật sự là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”./.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm