Tưng bừng Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh “Sức bật tuổi trẻ”

Tưng bừng Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh “Sức bật tuổi trẻ”

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết và trao giải chương trình Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2020 với chủ đề “Sức bật tuổi trẻ”.

Tưng bừng Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh “Sức bật tuổi trẻ” ảnh 1Nghệ thuật nhảy hiện đại đang được đối tượng thanh thiếu niên yêu thích. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của các em học sinh tại liên hoan Flashmob năm 2020 của Trường THPT Marie Curie (Quận 3, TP.HCM). Ảnh: Nhu Giang

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan được tổ chức nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng của các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn; đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt, giải trí về nghệ thuật nhảy hiện đại đang được đối tượng thanh thiếu niên yêu thích.

Thông qua các màn thi tài hào hứng, sôi nổi, Liên hoan là dịp để các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê, năng khiếu cá nhân, tinh thần làm việc tập thể, phát huy vai trò của các biên đạo trẻ, giúp phát hiện những nhân tố mới, tiềm năng, là những hạt nhân của phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng.

Tưng bừng Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh “Sức bật tuổi trẻ” ảnh 2Nghệ thuật nhảy hiện đại đang được đối tượng thanh thiếu niên yêu thích. Trong ảnh: Buổi tập Flashmob của một nhóm học sinh trung học phổ thông tại công viên Văn hóa Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM). Ảnh: Nhu Giang

Tại vòng chung kết, các đội nhóm đã thi tài sôi nổi, hào hứng, tạo được sức lôi cuốn, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, với những tiết mục thi diễn đầy tính sáng tạo như “Sức bật tuổi trẻ” (nhóm Kick Off), “Vũ điệu tuổi trẻ” (nhóm Gold Star Kid), “Đánh thức đam mê” (nhóm The Sixteen), “Hùng thiêng đất Việt” (nhóm D1 Official), “Đừng để lãng phí tuổi thanh xuân” (nhóm The Ayay), “Beautiful Việt Nam” (vũ đoàn Top)...

Về kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao quận Bình Tân với tiết mục “Việt Nam rực sáng” và Câu lạc bộ hiphop Good Morning Việt Nam (Trung tâm Văn hóa Quận 1) với tiết mục “Thành phố tôi yêu” (Bảng A); nhóm Gold Star Kids với tiết mục “Vũ điệu tuổi trẻ”(Bảng B); nhóm Da Southerner với tiết mục “Dòng thời gian” và nhóm Doubsiz với tiết mục “Vì thành phố tôi yêu” (Bảng C). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 18 giải Khuyến khích, 8 giải Ba và 6 giải Nhì. 

Nhận xét, đánh giá về chuyên môn của các tiết mục dự thi, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban giám khảo, cho biết: Các nhóm nhảy tập luyện và đầu tư cho tiết mục rất nghiêm túc, công phu; mỗi nhóm đều cố gắng sáng tạo để mang đến những nét riêng cho phần thi của mình; kết hợp sử dụng đa dạng nhiều loại đạo cụ như trang phục gắn đèn led, màn hình cảm ứng...

Tưng bừng Liên hoan nhóm nhảy Thành phố Hồ Chí Minh “Sức bật tuổi trẻ” ảnh 3Nghệ thuật nhảy hiện đại đang được đối tượng thanh thiếu niên yêu thích. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của các em học sinh tại liên hoan Flashmob năm 2020 của Trường THPT Marie Curie (Quận 3, TP.HCM). Ảnh: Nhu Giang

Các tiết mục dự thi hướng tới chủ đề chân - thiện - mỹ, tình yêu quê hương đất nước, hướng về miền Trung ruột thịt, bảo vệ môi trường, những điều tốt đẹp trong cuộc sống..., mang đến cho chương trình không chỉ những phần biểu diễn ấn tượng mà còn đong đầy ý nghĩa nhân văn./.

Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm