Tưng bừng Lễ hội Ka Tê của người Chăm ở Ninh Thuận

Tưng bừng Lễ hội Ka Tê của người Chăm ở Ninh Thuận
Các thiếu nữ Chăm trình diễn nghệ thuật múa trên tháp chính Pô Inư Nưga. Ảnh: Công Thử
Các thiếu nữ Chăm trình diễn nghệ thuật múa trên tháp chính Pô Inư Nưga.
Ảnh: Công Thử 

Katê là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là dịp để họ tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong hạnh phúc, ấm no và trình diễn những sắc thái văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm tại Lễ hội Katê 2018. Ảnh: Công Thử
Nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm tại Lễ hội Katê 2018. Ảnh: Công Thử 
Phần lễ được mở màn bằng phần nghi thức rước Y trang Nữ thần Pô Sah Inư, được diễn ra đúng với truyền thống và tín ngưỡng của đồng bào Chăm. Phần hội là một chuỗi các hội thi, trò chơi văn hóa dân gian đặc sắc như: thi trình diễn dệt thổ cẩm Chăm, làm gốm, làm bánh gừng, trò chơi bịt mắt đập niêu, thổi kèn Saranai, đánh trống Paranưng…

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến thăm tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc nhân lễ hội Katê năm 2018. Ảnh: Công Thử Nghi thức rước Y trang Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính. Ảnh: Công Thử
Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến thăm tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc nhân lễ hội Katê năm 2018. Ảnh: Công Thử 
 
Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến thăm tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc nhân lễ hội Katê năm 2018. Ảnh: Công Thử Nghi thức rước Y trang Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính. Ảnh: Công Thử
Nghi thức rước Y trang Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính. Ảnh: Công Thử 

Ông Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết, mang đậm nét văn hóa đặc sắc, lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2017.
 
Công Thử - Nguyễn Thanh

Có thể bạn quan tâm