Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu diễn ra từ ngày 14-17/4

Những thửa ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn quanh những ngôi nhà nhỏ đan xen cùng với khói chiều trên Tả Lèng thu hút khách du lịch đến với Lai Châu. Ảnh: TTXVN
Những thửa ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn quanh những ngôi nhà nhỏ đan xen cùng với khói chiều trên Tả Lèng thu hút khách du lịch đến với Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Theo ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 quy mô cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 14-17/4) tại thành phố Lai Châu và các huyện trên địa bàn với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu diễn ra từ ngày 14-17/4 ảnh 1 Những thửa ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn quanh những ngôi nhà nhỏ đan xen cùng với khói chiều trên Tả Lèng thu hút khách du lịch đến với Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa năm 2022 dự kiến diễn ra từ 20 - 21 giờ ngày 15/4 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra từ 16 giờ ngày 17/4 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.

Tuần Du lịch - Văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Sự kiện còn tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và mở rộng với các tỉnh bạn nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng tour du lịch mới giới thiệu đến du khách. Sự kiện này cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

Tuần Du lịch - Văn hóa năm nay có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mang dấu ấn của riêng tỉnh như: Chương trình Famtrip gồm hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn như điểm du lịch Ô Quy Hồ, Cầu kính rồng mây, Bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, Lao Chải 2, Bản Thẳm (huyện Tam Đường), động Pu Sam Cap, chợ đêm San Thàng (thành phố Lai Châu), Khu du lịch Suối khoáng nóng Vàng Pó, Bản du lịch cộng đồng Vàng Pheo, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ).

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa còn có tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch nhằm đánh giá các sản phẩm và khả năng liên kết phát triển sản phẩm du lịch Lai Châu với các địa phương trong nước. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như: Giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng lần thứ III tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) với sự tham gia của 100 phi công trong và ngoài nước đang công tác, làm việc tại Việt Nam; không gian trưng bày ảnh đẹp Lai Châu; không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu với nghề truyền thống, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục, nghi thức, sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; không gian triển lãm, giới thiệu hoa lan, cây sinh vật cảnh toàn quốc với khoảng 1.000 giỏ lan và cây cảnh các loại, sản phẩm OCOP nông sản đặc trưng của tỉnh…

Để sự kiện diễn ra thành công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương chuẩn bị tốt nội dung, hình thức tổ chức. Quá trình tổ chức các hoạt động cần thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện để đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh biết, đến với Tuần Du lịch - Văn hóa.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm