“Tủ thuốc biên cương” đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục khảo sát các địa bàn vùng sâu, vùng xa để xây dựng các “Tủ thuốc biên cương”. Ảnh: Văn Tý
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục khảo sát các địa bàn vùng sâu, vùng xa để xây dựng các “Tủ thuốc biên cương”. Ảnh: Văn Tý

Trước đây, đồng bào dân tộc Mông ở bản Huổi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn khi có bệnh thường dùng lá cây, rễ cây để chữa hoặc mời thầy mo về cúng. Nhưng từ khi Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn xây dựng mô hình “Tủ thuốc biên cương” thì nhận thức của đồng bào đã thay đổi tích cực.

“Tủ thuốc biên cương” đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới ảnh 1Mỗi tháng, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng tại bản Huổi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lại thăm khám cho 60 đến 80 lượt người. Ảnh: Văn Tý

Ông Lầu Chống Nhìa ở bản Huổi Pốc cho biết: “Hơn năm nay, từ khi bộ đội biên phòng (BĐBP) triển khai “Tủ thuốc biên cương”, người dân trong bản mỗi khi đau ốm đều tìm đến các cán bộ quân y, thuốc được cấp miễn phí nên đồng bào rất vui”.

“Tủ thuốc biên cương” đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới ảnh 2Thời gian tới, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục khảo sát các địa bàn vùng sâu, vùng xa để xây dựng các “Tủ thuốc biên cương”. Ảnh: Văn Tý

Được triển khai từ năm 2019, đồng bào các thôn Vều 1, Vều 2, Vều 3 và Vều 4 ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đã quen với hình ảnh cán bộ quân y Đồn Biên phòng Phúc Sơn đến tận nhà khám bệnh. Bà La Thị Chiến, dân tộc Thái ở bản Vều 2 tâm sự: “Từ ngày có “Tủ thuốc biên cương”, cứ đau ốm, chỉ cần gọi điện là cán bộ đến khám, cho thuốc, sức khỏe cải thiện rất nhiều”.

“Tủ thuốc biên cương” đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới ảnh 3Người dân đến khám, nhận thuốc miễn phí tại “Tủ thuốc biên cương”. Ảnh: Văn Tý
“Tủ thuốc biên cương” đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới ảnh 4Cán bộ quân y Đồn biên phòng Phúc Sơn đến tận nhà khám bệnh cho đồng bào dân tộc ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý

BĐBP tỉnh Nghệ An hiện đang duy trì 8 “Tủ thuốc biên cương” tại 6 trạm xá quân dân y và 2 tổ công tác. Theo Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, mô hình “Tủ thuốc biên cương” đã khám, điều trị, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người, đặc biệt có cả người dân nước bạn Lào. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục khảo sát các địa bàn vùng sâu, vùng xa để xây dựng các “Tủ thuốc biên cương”.

Văn Tý

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm