Từ ngày 26/3 - 6/4, các cửa sông có thể tranh thủ lấy nước ngọt

Từ ngày 26/3 - 6/4, các cửa sông có thể tranh thủ lấy nước ngọt
Huyện Gò Công, Tiền Giang triển khai hàng trăm điểm bơm chuyền trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống, phòng chống hạn bảo vệ lúa. Ảnh: TTXVN
Huyện Gò Công, Tiền Giang triển khai hàng trăm điểm bơm chuyền trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống, phòng chống hạn bảo vệ lúa. Ảnh: TTXVN
Theo tính toán, dự báo của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao; ở vùng các sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn tiếp tục tăng. Cụ thể, từ ngày 26/3 - 6/4, xâm nhập mặn giảm, khả năng lấy được nước ngọt tại các cửa sông: Vàm Cỏ từ 90-100 km trở lên, Cổ Chiên từ 35-40 km, Hậu từ 30-35 km, Cái Lớn từ 55-60 km; riêng các cửa sông Hàm Luông, Cửa Tiểu, Cửa Đại xâm nhập mặn vẫn ở mức tương đối cao. Đây là thời gian xâm nhập mặn thấp nhất ở các cửa sông Cửu Long kể từ tháng 1/2020, có thể lấy nước ngọt tương đối thuận lợi. Từ ngày 8-15/4, xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 3 âm lịch, với ranh mặn 4 g/lít ở các cửa sông: Vàm Cỏ từ 110-120 km, cao hơn 24-25 km so với mức cao nhất tháng 3/2020; các sông cửa Tiểu, cửa Đại 50-55 km, thấp hơn 2-7 km so với mức cao nhất tháng 3/2020; sông Hàm Luông 70-75 km, thấp hơn 3-8 km so mức cao nhất tháng 3/2020; Sông Cổ Chiên 45-50 km, thấp hơn 1-6 km so với mức cao nhất tháng 3/2020; Sông Hậu (Cửa Định An, Trần Đề) khoảng 45-50 km, thấp hơn 5 km so với mức cao nhất tháng 3/2020; Sông Cái Lớn 60-65 km, cao hơn 8-13 km so với mức cao nhất tháng 3/2020.
Hệ thống kênh, mương chính dẫn nước phục vụ sản xuất ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công (Tiền Giang) bị khô hạn nứt nẻ từ nhiều ngày nay. Ảnh: TTXVN
 Hệ thống kênh, mương chính dẫn nước phục vụ sản xuất ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công (Tiền Giang) bị khô hạn nứt nẻ từ nhiều ngày nay. Ảnh: TTXVN
Từ nửa cuối tháng 4/2020, xâm nhập mặn ở vùng các cửa sông Cửu Long khả năng sẽ giảm nhanh; đến đầu tháng 5/2020, xâm nhập mặn ở vùng các sông Vàm Cỏ và Cái Lớn sẽ bắt đầu giảm. Để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ngày 8/3/2020 tại Bến Tre. Các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức đo đạc, giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước, để thực hiện lấy nước phù hợp, tuyệt đối không lấy nước có độ mặn cao hơn mức cho phép. Trong thời gian xâm nhập mặn giảm, địa phương tranh thủ lấy nước để cung cấp khẩn cấp cho các vùng cây ăn trái đang có nguy cơ thiếu nước và tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Các vùng canh tác lúa đã thu hoạch cần lấy nước để tiến hành rửa mặn, chuẩn bị cho gieo cấy vụ Hè Thu khi có nguồn nước ngọt về ổn định. Việc gieo cấy lúa Hè Thu cần căn cứ cụ thể tình hình nguồn nước, chỉ thực hiện khi có nguồn nước ngọt ổn định; các vùng ven biển cần đợi mùa mưa mới thực hiện xuống giống.
Bích Hồng

Có thể bạn quan tâm