Từ 16-17/12, Bắc bộ rét đậm trên diện rộng

Từ 16-17/12, Bắc bộ rét đậm trên diện rộng
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm 14/12, bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, phía Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.  Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay ở phía Đông Bắc bộ có mưa rải rác. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây nên trong ngày 15 và 16/12, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. 
Từ 16-17/12, Bắc bộ rét đậm trên diện rộng ảnh 1
Nông dân đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò. Ảnh: TTXVN
Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Từ đêm 14/12, ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.  Từ chiều 15/12, vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Từ ngày 14/12, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.  Trên biển, bão Melor đang di chuyển theo hướng Tây. Hồi 1 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135 đến 150 km/giờ), giật cấp 16-17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.  Đến 1 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (từ 120 đến 150 km/giờ), giật cấp 14-15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 1 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 90 đến 120 km/giờ), giật cấp 13-14.  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.  Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12: Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; vùng núi dưới 14 độ C, cao nhất từ 19 – 22 độ C.  Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, cao nhất từ 18 – 21 độ C.  Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía Nam 19 – 22 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.  Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.  Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Có thể bạn quan tâm