TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021

TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021

Chiều 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022) và trao giải báo chí tỉnh lần thứ X. Đã có 27 tác phẩm báo chí được trao giải với 5 giải A, 5 giải B, 9 giải C và 8 giải Khuyến khích; trong đó, tác phẩm “Bánh vẽ với… sâm Ngọc Linh” của tác giả Hoàng Cao Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Kon Tum xuất sắc giành giải A loại hình báo điện tử.

TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 1Trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Tác phẩm “Bánh vẽ với…sâm Ngọc Linh” của tác giả Hoàng Cao Nguyên gồm 6 bài viết, được đăng, phát trên các báo điện tử của TTXVN và nhiều báo điện tử khác từ ngày 22/12/2021 – 19/01/2022. Tác phẩm được Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum đánh giá cao về tính đấu tranh, đã tạo được tiếng vang, sức ảnh hưởng lớn, giúp người tiêu dùng nhận diện được tình trạng trồng sâm Ngọc Linh “trên giấy” của Công ty cổ phần Đầu tư Sâm Việt Nam. Sau khi loạt tác phẩm được đăng tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ và xác định diện tích trồng sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần Đầu tư Sâm Việt Nam không có thật; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng đề xuất phương án xử lý đối với công ty này.

TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 2Trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và báo chí địa phương ôn lại truyền thống của Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; khẳng định trong 97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 3Trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum mong muốn, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn và báo chí địa phương tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tạo ra các tác phẩm báo chí hay, ấn tượng, nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực. Qua đó, góp phần phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách lớn của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; những nỗ lực trong công tác điều hành của chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phản ánh và định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt vai trò là một trong những diễn đàn để nhân dân đề đạt các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mình; chủ động phát hiện, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

TTXVN giành giải A Giải Báo chí tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 4Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Bên cạnh giải A thể loại báo điện tử của TTXVN, giải A loại hình phát thanh thuộc về tác phẩm “Loạt tin, bài phản ánh vụ việc doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh ảo trên giấy tờ” của tác giả Thu Trang – Công Luận (Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh Kon Tum); giải A loại hình truyền hình thuộc về tác phẩm “Loạt tin, bài phản ánh vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở huyện biên giới Ia H’Drai” của tác giả Thu Trang – Công Luận; giải A loại hình báo in thuộc về tác phẩm “Ấm lòng nơi chân núi Ngọc Linh” của tác giả Văn Tùng (Báo Kon Tum); giải A loại hình ảnh báo chí thuộc về tác phẩm “Lá chắn thép chống dịch nơi biên giới” của tác giả Nguyễn Đức Thành (Báo Kon Tum).

Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ X năm 2021 nhận được 56 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí của 22 tác giả và 6 nhóm tác giả gửi về tham dự; trong đó, loại hình báo in có 14 tác phẩm, báo điện tử có 17 tác phẩm, loại hình phát thanh có 11 tác phẩm, loại hình truyền hình có 11 tác phẩm, 3 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm dự thi đảm bảo đúng chủ đề, nội dung tư tưởng, định hướng của Điều lệ Giải đề ra, phản ánh toàn diện các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, bám sát và chuyển tải các chủ trương, chính sách, nghị quyết của tỉnh.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm