Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng, bình dị mà thiêng liêng

Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng, bình dị mà thiêng liêng
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt
 
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn.
Ảnh: Trần Việt

 
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt
 
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt
 
Chiến sĩ đảo Cô Lin ngày đêm nâng cao cảnh giác, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt Một buổi huấn luyện đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Chùa trên đảo Song Tử Tây có phong cách chùa Việt truyền thống, là ngôi chùa lớn nhất ở huyện đảo Trường Sa Dự án trồng rau xanh nhà kính được triển khai tại đảo Sơn Ca với 2 khu nhà kính do Viện khoa học nông nghiệp miền Nam thực hiện và bàn giao cho đơn vị, đảm bảo cơ bản nhu cầu về rau xanh cho đảo Sơn Ca cũng như các đảo khác ở Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: Trần Việt
Trần Việt

Có thể bạn quan tâm