Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 12/3, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm trường (1960 - 2015) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: Lan Anh
Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: Lan Anh

Thành lập năm 1958, đến nay, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đã đào tạo được trên 25.000 học sinh là con em của 32 dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh từ Quảng Bình trở ra, trong đó có nhiều học sinh thuộc các dân tộc ít người như: Ngái, Lự, Mảng, Si La, Cơ Lao... Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông bình quân hàng năm đạt 98%; tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng đạt trên 90%. Đến nay, đã có gần 250 học sinh Nhà trường đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia... Nhiều cựu học sinh của Nhà trường đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, bác sỹ, kỹ sư, nhà giáo, nhà báo, nhà khoa học và những người lao động có tri thức, góp phần xây dựng miền núi giàu mạnh. 

Lan Anh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm