 |
Ông Đinh Sươnh, trưởng làng Mrăh đã có công giúp bà con xóa đói giảm nghèo |
Làng có 62 hộ, gần 500 nhân khẩu. Ông Ðinh Sươnh - Trưởng làng MRah là người có công lớn trong sự đổi thay này. Năm 2002, ông đứng ra cùng với chính quyền địa phương vận động bà con chuyển đổi 88 ha đất vườn tạp sang trồng cao su tiểu điền theo Dự án đa dạng hoá nông nghiệp. Sau hơn một năm, 100% số hộ trong làng đồng thuận, tự nguyện phá bỏ các loại cây trồng tạp, đưa vào trồng cây cao su tiểu điền.
 |
Vườn cao su của gia đình ông Đinh Sươnh |
 |
Ở làng Mrăh, ngày càng có nhiều ngôi nhà mới, khang trang |
Năm 2010, vườn cao su tiểu điền cho khai thác mủ vụ đầu tiên. Mỗi hộ 2 ha có mức thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm, các vụ tiếp theo cũng cho mức thu ổn định hơn 100 triệu đồng/năm. Có thu nhập, bà con trả nợ cho dự án, sớm hơn dự kiến từ 4 dến 5 năm. Nhiều hộ đã sử dụng nguồn thu nhập này để làm nhà ở kiên cố, mua thêm các loại phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong gia đình.
 |
Ông Đinh Sươnh truyền kinh nghiệm khai thác mủ cao su cho bà con trong làng |
Ông Ðinh Sươnh tâm sự, làm trưởng làng có vất vả nhưng nhìn thấy dân làng mình thoát cảnh nghèo khó là mình vui lắm rồi.