Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Tiền Giang

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà công nhân lao động huyện Châu Thành (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà công nhân lao động huyện Châu Thành (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ngày 13/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho 400 gia đình chính sách, hộ nghèo; đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động khó khăn tại hai huyện Tân Phú Đông và Châu Thành (Tiền Giang). Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Tiền Giang ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà công nhân lao động huyện Châu Thành (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động nghèo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng bà con cùng đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tạo dựng cơ nghiệp, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tình hình kinh tế, chính trị của đất nước trong năm qua và những chính sách, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh việc quan tâm chăm lo, tạo điều kiện giúp đỡ công nhân lao động, hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước từ trước đến nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành quả của tỉnh Tiền Giang, hai huyện Tân Phú Đông, Châu Thành và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn trong việc đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19 cũng như huy động tốt các nguồn lực nhằm giảm nghèo ở nông thôn, chăm lo Tết các đối tượng chính sách khó khăn, các đối tượng yếu thế và công nhân lao động nghèo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp phải gắn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh với chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, nhất là trong dịp Tết Quý Mão.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác trao tặng 4 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về chỗ ở tại huyện Tân Phú Đông, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm