Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao tặng 500 triệu đồng của Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao tặng 500 triệu đồng của Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nêu rõ: Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục duy trì tốt chương trình công tác, quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương và của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã đề ra trong năm 2019.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Hà Giang cần tìm phương án và gỡ nút thắt về vấn đề giao thông; tăng cường triển khai các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chủ động xây dựng cơ chế, chính sách để huy động được nguồn lực ngoài Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, chủ động, sáng tạo thực hiện một số cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế như chú trọng đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cần nghiêm túc chỉ ra những hạn chế để tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu quả. Đồng thời, quan tâm công tác an sinh xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; không ngừng nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, mong muốn Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Xuân Thị Yên, là vợ liệt sĩ ở tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Xuân Thị Yên, là vợ liệt sĩ ở tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao tặng 500 triệu đồng của Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Giang; thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Xuân Thị Yên, là vợ liệt sĩ ở tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (Hà Giang). Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 468 ở thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên – đây là nơi hài cốt của nhiều chiến sĩ còn nằm lại dưới thung sâu, trong khe đá chưa được quy tập.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm