Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Mozambique

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Mozambique
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hội đàm với đồng chí Ét-pê-ran-xa Bi-át (Esperanca Bias), Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách kinh tế Đảng FRELIMO. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hội đàm với đồng chí Ét-pê-ran-xa Bi-át (Esperanca Bias), Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách kinh tế Đảng FRELIMO. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Tại Mozambique, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã hội kiến với Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario, Tổng Thư ký Đảng FRELIMO Eliseu Joaquim Machava, hội đàm với đồng chí Esperanca Bias, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách kinh tế Đảng FRELIMO; làm việc với đồng chí Hô-xê Công-đu-goa Pa-chê-cô (Jose Condungua Pacheco), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng FRELIMO, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực, đồng chí Ernesto Max Tonela, Bộ trưởng Bộ Công thương; thăm và nói chuyện với Ban lãnh đạo và giảng viên Trường Đảng Trung ương FRELIMO. 

Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Eliseu Machava tiếp đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đang thăm làm việc tại Mozambique. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi
Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Eliseu Machava tiếp đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đang thăm làm việc tại Mozambique. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Tại các buổi làm việc, phía Mozambique bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Frelimo đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và cán bộ nguồn của Frelimo cũng như các hỗ trợ tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và viễn thông. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Mozambique, tiêu biểu là thành công của công ty Movitel, liên doanh giữa Viettel và Công ty đầu tư SPI của Mozambique trong lĩnh vực viễn thông. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng trong thời gian tới, hai Đảng cần tăng cường công tác trao đổi đoàn các cấp; lý luận, kinh nghiệm quản lý và xây dựng đất nước; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại…, giữa hai nước. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao tặng phẩm lưu niệm cho Bộ trưởng Nông nghiệp và an ninh lương thực Mozambique Jose Condugua Antonio Pacheco. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi
 Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao tặng phẩm lưu niệm cho Bộ trưởng Nông nghiệp và an ninh lương thực Mozambique Jose Condugua Antonio Pacheco. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đến thăm, làm việc với công ty Movitel- đơn vị liên doanh giữa Viettel và công ty đầu tư SPI của Mozambique hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu của Mozambique; thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào tại Mozambique.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào tại Mozambique. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi
 Đồng chí Nguyễn Văn Bình đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào tại Mozambique. Ảnh : Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Có thể bạn quan tâm