Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo Hà Giang

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm học sinh nghèo của huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm học sinh nghèo của huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ngày 23/3, Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao học bổng cho học sinh nghèo của tỉnh Hà Giang.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo Hà Giang ảnh 1Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm học sinh nghèo của huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ông Sèn Chỉn Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang cho biết: Hà Giang hiện có 109.021/180.785 gia đình học tập, đạt 60,3%; 1.053/2.743 dòng họ học tập đạt, 38,38%; 1.207/2.071 cộng đồng học tập, đạt 58,28%; 787/834 đơn vị học tập, đạt 94,36%; 24.325/30.461 công dân đăng ký đạt công dân học tập, đạt 0,27% dân số. Những năm qua, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; triển khai chương trình "Vì em hiếu học" tại 140 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hội khuyến học tỉnh Hà Giang đã tổ chức vinh danh gương sáng khuyến học cấp tỉnh đối với 55 tập thể, các nhân tiêu biểu và phát động phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập gắn với các phong trào thi đua. Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đều tổ chức vinh danh các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, qua đó lan tỏa, nhân rộng, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo Hà Giang ảnh 2Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu thắp hương viếng phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả khuyến học, khuyến tài của tỉnh Hà Giang. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh phong trào học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện hiệu quả mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập. Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”, “Người tốt, việc tốt”…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cảm ơn sự quan tâm của Hội Khuyến học Việt Nam đối với Hà Giang; đồng thời nhấn mạnh, là tỉnh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, xác định công tác khuyến học, khuyến tài có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nên Hà Giang rất quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển giáo dục và đào tạo, phát động phong trào thi đua học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về phong trào học tập trong xã hội.

Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các học sinh nghèo, dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần quan trọng phát triển giáo dục bền vững.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo Hà Giang ảnh 3Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh nghèo của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và trao tặng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Vị Xuyên.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm