Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Gia Lai

Trung tướng Ngô Minh Tiến đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (2 tấn lương khô, 1 tấn thịt hộp) hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát
Trung tướng Ngô Minh Tiến đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (2 tấn lương khô, 1 tấn thịt hộp) hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát

Chiều 5/10, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Gia Lai ảnh 1Trung tướng Ngô Minh Tiến gặp gỡ, động viên các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tỉnh Gia Lai, hiện đang điều trị 40 F0, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với với chính quyền, nhân dân các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng duy trì 27 tổ, chốt cố định và 12 tổ, chốt lưu động kiểm soát trên các tuyến biên giới.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xử lý 128 vụ vi phạm, chủ yếu là vi phạm về xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự bảo vệ đường biên, cột mốc. Các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Bộ đội Biên phòng” được duy trì thường xuyên. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang có 12 con nuôi và hỗ trợ hơn 50 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”. Những ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, lực lượng các tổ chốt đã phát hiện và đưa đi cách ly kịp thời 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Gia Lai ảnh 2Trung tướng Ngô Minh Tiến đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (2 tấn lương khô, 1 tấn thịt hộp) hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương các lực lượng Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác triển khai phòng, chống dịch hiệu quả. Công tác điều trị cũng được thực hiện rất tích cực, hiện Gia Lai chỉ còn hơn 40 trường hợp F0.

Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với với chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý, trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người từ đây trở về địa phương rất lớn, lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tiếp tục phối hợp với Công an và các lực lượng khác kiểm soát thật chặt cửa ngõ ra vào tỉnh, phát hiện kịp thời, cách ly các trường hợp F0.

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Gia Lai ảnh 3Trung tướng Ngô Minh Tiến tặng quà Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát

Nhân dịp này, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã trao quà (2 tấn lương khô, 1 tấn thịt hộp) của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch.

Hồng Pha

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm