Trung thu ấm áp với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Đại diện tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Đại diện tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Chiều 1/10, tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty bánh kẹo Bibica cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tết Trung thu cho em” năm 2020 cho 600 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các đơn vị đã trao tặng em Vi Thị Trang Nhi (con gái của sĩ quan Biên phòng Vi Văn Nhất, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới) phần quà trị giá 4 triệu đồng; tặng 50 suất quà, 30 xe đạp cho các đội viên và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 bánh trung thu và đèn lồng, 550 suất bánh kẹo cho gần 600 thiếu nhi tham gia chương trình.

Trung thu ấm áp với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tỉnh Thanh Hóa ảnh 1Đại diện tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho hay: Với mong muốn giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón Trung thu ấm áp, Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trao quà cho thiếu nhi huyện Thường Xuân, góp phần chăm lo cho các em học tập tốt, để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Tại chương trình, các em học sinh đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Hát múa, Yoga nghệ thuật; được giao lưu cùng chú Cuội và tham gia hoạt cảnh sự tích Tết Trung thu và chơi các trò chơi dân gian; được nhận những phần quà ý nghĩa. Qua đó, giúp các em có một đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng đối với việc chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trung thu ấm áp với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tỉnh Thanh Hóa ảnh 2Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Em Hà Thị Hoa, lớp 2A, Trường Tiểu học thị trấn Thường Xuân cho biết: Hôm nay, em rất vui vì được giao lưu văn nghệ, vui chơi trò chơi với các anh chị, cô chú và được nhận được những phần quà rất ý nghĩa.

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có hơn 400.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng đang học tập tại 27 huyện, thị, thành phố. Năm nay, chính quyền và các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để giúp các học sinh, trẻ em đón Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, thầy cô.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm