Trung Quốc từ chối thay đổi lập trường về Biển Đông

Trung Quốc từ chối thay đổi lập trường về Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ ba, trái) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (thứ hai, phải) tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung- Mỹ tại Bắc Kinh ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ ba, trái) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (thứ hai, phải) tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung- Mỹ tại Bắc Kinh ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo THX, phát biểu sau khi Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung - Mỹ (S&ED) lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh kết thúc mà hai bên không đạt được tiến triển nào về vấn đề Biển Đông, ông Dương Khiết Trì cho rằng lập trường của Trung Quốc về vụ tranh chấp này "tuân thủ luật pháp quốc tế" đồng thời khẳng định Bắc Kinh "chưa từng và sẽ không thay đổi" lập trường này.

 

Quan chức này cũng nói rằng Mỹ không nên can thiệp vào những tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm việc Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường Trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) liên quan đến các tranh chấp ở vùng biển này.

 

Trong cuộc đối thoại 2 ngày này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Bắc Kinh giải quyết những tranh cãi chủ quyền một cách hòa bình và dựa trên "nguyên tắc pháp lý".

Có thể bạn quan tâm