Trung Quốc phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 20 vào quỹ đạo

Trung Quốc phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 20 vào quỹ đạo

Đây là là vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thế hệ mới thứ 4, đồng thời là vệ tinh thứ 20 trong Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc. Thành công này đã đưa Bắc Kinh tiến gần hơn tới việc cung cấp một hệ thống thay thế cho Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do Mỹ điều hành.

Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN
Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN


Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu do Trung Quốc tự thiết kế, vận hành, có khả năng kết nối với hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu, có khả năng cung cấp cho khách hàng dịch vụ định vị, đo tốc độ, báo giờ đồng thời còn cung cấp khả năng thông tin liên lạc, thông báo tình hình khí tượng thủy văn. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống Bắc Đẩu sẽ đủ khả năng cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN
Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN

Có thể bạn quan tâm