Trung Quốc: Các nước cần xem xét đề xuất của Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng

Trung Quốc: Các nước cần xem xét đề xuất của Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng

Ông Lưu nêu rõ: "Bất cứ đề xuất nào, dù do bên nào đưa ra, miễn là nó giúp ích cho một giải pháp có thể đóng góp vào việc giải trừ hạt nhân hay hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đều cần được nghiên cứu cẩn thận". Đại sứ Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận đa chiều đối với tình hình Triều Tiên, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt và các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an là không đủ để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Theo ông, các quốc gia cần đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng để xoa dịu căng thẳng. Tuyên bố của ông Lưu Kết Nhất được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ xem xét việc tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây. Trung Quốc hiện là nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ. 

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất. THX/TTXVN
 Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất. THX/TTXVN

* Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/4 đã nhóm họp để thảo luận về một dự thảo tuyên bố tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến các vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này trước đó một ngày. Bản dự thảo yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên LHQ tới hạn chót 31/5 tới phải nộp báo cáo về các "biện pháp trừng phạt cụ thể" mà các nước đã thực thi theo nghị quyết của LHQ. Văn kiện trên cũng đề nghị một Ủy ban trừng phạt của LHQ tăng cường làm việc để đảm bảo việc thực thi Nghị quyết 2270, đã được thông qua hồi đầu tháng 3 vừa qua sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ 4, với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn. Văn kiện cũng lên án mạnh mẽ các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế tránh tiếp diễn những hành động có thể vi phạm các nghị quyết của LHQ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện quan điểm ủng hộ bản dự thảo này. Tuy nhiên, việc công bố văn kiện đã bị hoãn lại do Nga yêu cầu thêm thời gian để xem xét một số điều khoản. 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày nhóm họp để thảo luận về một dự thảo t tăng cường trừng phạt Triều Tiên. THX/ TTXVN
 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày nhóm họp để thảo luận về một dự thảo t tăng cường trừng phạt Triều Tiên. THX/ TTXVN 
 

Có thể bạn quan tâm