Trồng nho ba màu giúp nông dân Ninh Thuận tăng thu nhập

Trồng nho ba màu giúp nông dân Ninh Thuận tăng thu nhập
Vườn nho ba màu tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành
Vườn nho ba màu tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh:  Nguyễn Thành
Ông Đoàn Văn Hoàng, chủ vườn trồng nho ba màu ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đang canh tác 2 sào nho chia sẻ: gia đình vừa mới thu hoạch khoảng 100 kg nho ba màu, bán cho khách du lịch và mối quen thu về hơn 10 triệu đồng. Vụ nho này, 2 sào nho ba màu cho thu hoạch trên 2 tấn quả. Với giá bán trên dưới 100.000 đồng/kg, gia đình ông thấy vui, yên tâm sản xuất.

Nông dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) chăm sóc vườn nho giống ba màu. Ảnh: Nguyễn Thành Nhiều nhà vườn ở Thái An, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) trồng nho kết hợp làm du lịch. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Nông dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) chăm sóc vườn nho giống ba màu. Ảnh:  Nguyễn Thành
 
Nông dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) chăm sóc vườn nho giống ba màu. Ảnh: Nguyễn Thành Nhiều nhà vườn ở Thái An, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) trồng nho kết hợp làm du lịch. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Nhiều nhà vườn ở Thái An, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) trồng nho kết hợp làm du lịch. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ninh Thuận hiện có khoảng 10 ha nho giống NH 01-152. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ giống nho mới này, tỉnh đang nhân rộng diện tích trồng giống nho ba màu theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thông qua các dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển du lịch sinh thái…
 
Nguyễn Thành
Báo in T2/2020

Có thể bạn quan tâm