Trồng nấm - hướng đi mới giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Trồng nấm - hướng đi mới giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo
Mô hình trồng mộc nhĩ của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, xã Đông Hòa.
Mô hình trồng mộc nhĩ của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, xã Đông Hòa. 

Từ 11 hộ trồng nấm ban đầu, đến năm 2016, toàn xã Đông Hoà đã có gần 40 hộ tham gia với quy mô từ 4-5 vạn bịch nấm/hộ, thu nhập bình quân từ 100-130 triệu đồng/năm/hộ và tạo việc làm ổn định cho hơn 800 hội viên. 

Mô hình trồng nấm linh chi ở xã Đông Thịnh.
 Mô hình trồng nấm linh chi ở xã Đông Thịnh.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm