Trồng màu – Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân

Với mô hình trồng rau trên sân vườn, bình quân mỗi héc-ta cho thu hoạch 10 tấn/vụ, tương đương 60 triệu đồng. Ảnh: An Hiếu
Với mô hình trồng rau trên sân vườn, bình quân mỗi héc-ta cho thu hoạch 10 tấn/vụ, tương đương 60 triệu đồng. Ảnh: An Hiếu

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân (Cà Mau), sau gần 10 năm triển khai mô hình tận dụng sân vườn, bờ bao, vuông tôm để trồng cây ăn quả, rau, màu…, đến nay, Phú Tân đã trồng được 9.900 ha rau, màu các loại, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Cái Đôi Vàm và một số xã: Phú Tân, Tân Hưng Tây, Phú Mỹ...

Trồng màu – Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 1Bà Lầu Xám Mùi, người dân tộc Hoa ở ấp Thanh Đạm A, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) nhờ tận dụng hơn 1.000 m2 đất quanh nhà trồng rau, màu hữu cơ, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ảnh: An Hiếu

Năm 2020, diện tích trồng mới rau, màu của Phú Tân đạt 1.450 ha, tăng hơn 140 ha so với năm 2019; sản lượng rau, màu đạt gần 100.000 tấn/vụ, doanh thu đạt 600 tỷ đồng. Từ trồng rau, màu, nhiều hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Tân đã thoát nghèo. Điển hình như gia đình bà Lầu Xám Mùi, người dân tộc Hoa ở ấp Thanh Đạm A, thị trấn Cái Đôi Vàm, nhờ tận dụng hơn 1.000 m2 đất quanh nhà trồng rau, màu hữu cơ, hiện thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Trồng màu – Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 2Với mô hình trồng rau trên sân vườn, bình quân mỗi héc-ta cho thu hoạch 10 tấn/vụ, tương đương 60 triệu đồng. Ảnh: An Hiếu

Mô hình trồng rau, màu của đồng bào ở Phú Tân đã và đang phát huy hiệu quả, tận dụng tốt lợi thế địa phương, góp phần giúp đồng bào giảm nghèo và vươn lên khá giả.

An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm