Trồng mãng cầu Hoàng hậu cho hiệu quả kinh tế cao ở Ninh Thuận

Mãng cầu Hoàng hậu có đặc điểm quả to, trọng lượng mỗi quả từ 0,6 kg đến 1 kg.Ảnh: Nguyễn Thành
Mãng cầu Hoàng hậu có đặc điểm quả to, trọng lượng mỗi quả từ 0,6 kg đến 1 kg.Ảnh: Nguyễn Thành

Thích nghi tốt với chất đất pha cát và khí hậu khô nóng của địa phương, cây mãng cầu Hoàng hậu (còn gọi là mãng cầu Thái, na Thái) đang được nhiều nhà vườn ở Ninh Thuận trồng và mở rộng, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Trồng mãng cầu Hoàng hậu cho hiệu quả kinh tế cao ở Ninh Thuận ảnh 1Nông dân xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) chăm sóc mãng cầu Hoàng hậu. Ảnh: Nguyễn Thành

Ninh Thuận hiện có gần 18 ha mãng cầu Hoàng hậu. Đây là giống cây nhập ngoại, sau khi trồng khoảng 3 năm sẽ cho thu hoạch với năng suất từ 30 - 40 kg/cây/vụ và tăng dần khi cây lớn. Đặc biệt, cây mãng cầu Hoàng hậu cho quả to, trọng lượng mỗi quả từ 0,6 kg đến 1 kg, vị ngọt thanh, thịt dai, ít bị nứt khi chín nên được thị trường ưa thích. Với giá bán từ 70.000 đến 90.000 đồng/ kg, mãng cầu Hoàng hậu mang lại giá trị kinh tế cao cho các nhà vườn.

Trồng mãng cầu Hoàng hậu cho hiệu quả kinh tế cao ở Ninh Thuận ảnh 2Ninh Thuận hiện có gần 18 ha mãng cầu Hoàng hậu. Đây là giống cây nhập ngoại, sau khi trồng khoảng 3 năm sẽ cho thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Thành
Trồng mãng cầu Hoàng hậu cho hiệu quả kinh tế cao ở Ninh Thuận ảnh 3Mãng cầu Hoàng hậu có đặc điểm quả to, trọng lượng mỗi quả từ 0,6 kg đến 1 kg.Ảnh: Nguyễn Thành

Nhằm nâng cao hiệu quả cây trồng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận đã triển khai hỗ trợ cây giống; tập huấn kỹ thuật, thâm canh theo hướng VietGAP; hướng dẫn tưới nước tiết kiệm, thụ phấn cho hoa, cho cây ra hoa trái vụ, kỹ thuật bao trái, bảo quản quả sau thu hoạch… cho các nhà vườn, góp phần cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.

Nguyễn Thành

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm