Triều cường uy hiếp nhiều khu dân cư ven biển tỉnh Phú Yên

Triều cường uy hiếp nhiều khu dân cư ven biển tỉnh Phú Yên
Triều cường tại khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, thành phố Tuy Hòa) khiến 1 nhà bị sập một phần và uy hiếp 40 hộ dân khác đang sinh sống. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Triều cường tại khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, thành phố Tuy Hòa) khiến 1 nhà bị sập một phần và uy hiếp 40 hộ dân khác đang sinh sống. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

Khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, thành phố Tuy Hòa) có 40 hộ dân sinh sống. Từ ngày 31/12/2018 đến nay, ở khu vực này liên tục có sóng lớn đánh sát vào bờ, đã làm sập một phần ngôi nhà của bà Phạm Thị Gái và uy hiếp nhiều hộ dân khác. Bà Phạm Thị Gái cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 1/1/2019, sóng đã đánh sập phần sau ngôi nhà bà. Gia đình bà phải di chuyển đến ở tạm nhà người thân.

Ngày 2/1, tại thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, sóng lớn đánh dồn dập vào bờ khiến các khối kè làm bằng bê tông sát biển bị cuốn đổ sập, vỡ nát. Tại khu vực này, 7 ngôi nhà của người dân có nguy cơ bị sóng biển đánh sập.

Triều cường tại khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An) khiến 7 ngôi nhà có nguy cơ bị cuốn sập. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Triều cường tại khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An) khiến 7 ngôi nhà có nguy cơ bị cuốn sập. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn cho hay: Sáng 2/1, địa phương kiểm tra, ghi nhận có 7 ngôi nhà bị triều cường uy hiếp, nguy cơ đổ sập. UBND xã đã hỗ trợ hàng trăm bao cát, huy động lực lượng cùng các gia đình xúc đất đá đổ vào bao, gia cố, chống nước biển xâm thực. Những ngày qua, lực lượng dân quân cùng với Bộ đội Biên phòng giúp người dân kè rọ đá. Do sóng lớn nên địa phương chỉ gia cố tạm thời. UBND xã đã có báo cáo lên cấp trên để có hướng khắc phục tiếp theo.

Trước tình trạng trên, UBND thành phố Tuy Hòa cũng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai huy động hàng chục công nhân cùng nhiều xe tải chở đá tới khu vực bị sạt lở để đắp kè chắn sóng, dự kiến sẽ đổ hơn 100m3 đá hộc để làm kè tạm.

Đổ đá hộc gia cố bờ kè tạm tại khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, thành phố Tuy Hòa). Ảnh: Thế Lập - TTXVN
Đổ đá hộc gia cố bờ kè tạm tại khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, thành phố Tuy Hòa). Ảnh: Thế Lập - TTXVN
Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa cho biết thêm, thành phố đã ra thông báo yêu cầu tất cả các hộ ở khu dân cư bị ảnh hưởng phải di dời người và tài sản tới nơi an toàn. Đối với những hộ dân ở khu phố Bạch Đằng, trong năm 2019, thành phố sẽ giải tỏa, bố trí tái định cư vì khu vực này nằm trong dự án Công viên ven biển giai đoạn 2 của thành phố.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương không được chủ quan, cần chủ động phương án sẵn sàng ứng phó.
Thế Lập

Có thể bạn quan tâm