Triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy và cưỡng đoạt tài sản

Triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy và cưỡng đoạt tài sản
Cụ thể, vào ngày 21/3, tại ngã ba Nguyễn Cửu Vân và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng), Phòng 4 Cục C47B, PC47 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang đối tượng Trương Minh Thanh (sinh năm 1976, quê Bến Tre, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi vận chuyển ma túy trái phép.
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, trao thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, trao thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVNTang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Tang vật thu được gồm 10 túi ni lông đựng chất trắng. Qua giám định, số "hàng" trên là ma túy dạng đá, trọng lượng khoảng trên 10kg. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của đối tượng trong đường dây là Trần Xuân Dũng trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Tại đây, lực lượng chức năng thu thêm 1kg Ketamine, 5 nghìn viên ma túy tổng hợp và khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt. 
 

Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

*Ngày 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với 4 bị can là Bùi Văn Cường (sinh năm 1987), Bùi Văn Chinh – (sinh năm 1979), Bùi Văn Lương (sinh năm 1985) và Bùi Văn Đắc (sinh năm 1989), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà.
Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN
Tang vật tiền được thu giữ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Trước đó, vào ngày 16/3, do nghi ngờ Mạnh Trọng Vỵ (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Ngệ An) có quan hệ tình cảm với vợ mình, Bùi Văn Cường cùng Bùi Văn Lương và Bùi Văn Đắc đã bắt giữ, ép buộc Mạnh Trọng Vỵ từ nhà nghỉ Khánh Linh, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà về nhà của Cường ở thôn 5, xã Quảng Thịnh. Trong quá trình bắt giữ từ 16/3 đến 17/3, đối tượng Cường đã đe dọa, ép buộc Vỵ phải trả cho Cường 100 triệu đồng để bồi thường danh dự. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã tiến hành xác minh và tạm giữ Bùi Văn Lương, Bùi Văn Đắc; đồng thời truy nã hai đối tượng Bùi Văn Cường và Bùi Văn Chinh hiện đang bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm