Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Ngày 7/1, Nhà Trưng bày Hoàng Sa phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Triển lãm và tuyên truyền biển đảo “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, tại Trường Đại học Đông Á.

Triển lãm giới thiệu 54 khung trưng bày với hơn 140 tư liệu, hình ảnh về các chủ đề: Lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa; Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tuổi trẻ với biển đảo quê hương.

Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương ảnh 1Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa Lê Tiến Công cho rằng, triển lãm là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền về biển đảo; đồng thời cung cấp các thông tin tư liệu, hình ảnh chân thực và khát vọng tuổi trẻ với biển đảo quê hương.

Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương ảnh 2Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Theo ông Lê Tiến Công, hình ảnh, tư liệu phục vụ triển lãm được lựa chọn từ Nhà Trưng bày Hoàng Sa và các đơn vị, cá nhân. Bên cạnh giới thiệu các hình ảnh, bản đồ tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Triển lãm còn có các hình ảnh về hoạt động vươn khơi bám biển, khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân; hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện công tác huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn…; tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương.

Triển lãm tuổi trẻ với biển đảo quê hương ảnh 3Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa nhấn mạnh: Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa chiến lược về biển với mục tiêu đưa “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng”. Để đảm bảo mục tiêu trên cần nhiều giải pháp chiến lược, trong đó trách nhiệm thiêng liêng này thuộc về mỗi công dân Việt Nam. Đặc biệt, là nghĩa vụ, vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Triển lãm diễn ra đến này 12/1/2023.

Võ Văn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm