Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen”

Hòa thượng Thích Lệ Trang (thứ 2 từ trái sang), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trước bức ảnh chụp trái tim bất hoại-xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Hòa thượng Thích Lệ Trang (thứ 2 từ trái sang), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trước bức ảnh chụp trái tim bất hoại-xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tối 30/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Giác Ngộ phối hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện Huệ Quang tổ chức khai mạc Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen”.

Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 1Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đảnh lễ dâng trầm trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Triển lãm gồm hơn một trăm hình ảnh, tư liệu báo chí Phật giáo được xuất bản từ năm 1963 đến nay, trong đó có khoảng 30 tư liệu gốc nói về sự kiện ngày 20 tháng 4 Quý Mão (11/6/1963), Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam năm 1963.

Tại buổi Lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tán thán công đức của Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng Ban Thông tin-Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ trong nỗ lực tổ chức Triển lãm, mang lại cái nhìn chân thực, sâu sắc về pháp nạn năm 1963 với sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được truyền đi khắp thế giới, gây chấn động dư luận có lương tri trên thế giới.

Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 2Hòa thượng Thích Lệ Trang (thứ 2 từ trái sang), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trước bức ảnh chụp trái tim bất hoại-xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức là ngọn lửa của trí tuệ, từ bi, công lý và chiến thắng. Triển lãm “Kết nên một đài sen” nhìn lại sự hy sinh cao quý của Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị thánh tử đạo, là khơi dậy lòng biết ơn của các thế hệ đi sau, khuyến khích thế hệ sau này tu thân dưỡng đức để xứng đáng với sự hy sinh của các vị tiền bối và chung tay củng cố, phát triển ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam đẹp mãi trong lòng dân tộc.

Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 3Hòa thượng Thích Lệ Trang (thứ 2 từ trái sang), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xem tư liệu gốc về Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 4Các chư ni Phật giáo trước bức ảnh liệt nữ, Phật tử Quách Thị Trang đã hy sinh trong cuộc đấu tranh vì bình đẳng tôn giáo năm 1963. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 5Triển lãm giới thiêu hơn 100 tư liệu, hình ảnh về Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và giai đoạn pháp nạn 1963 của Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” ảnh 6Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo Phật tử, giới trẻ Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Triển lãm “Kết nên một đài sen” diễn ra từ nay đến ngày 7/5 (tức ngày 20 tháng 4 Quý Mão), tại trụ sở Tòa soạn Báo Giác Ngộ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm