Triển lãm tranh về dịch COVID-19 qua mắt nhìn của trẻ em yếu thế

Triển lãm tranh về dịch COVID-19 qua mắt nhìn của trẻ em yếu thế

Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), ngày 3/12, triển lãm có tên "Biết ơn" với 50 tác phẩm hội họa của trẻ em yếu thế đã được trưng bày tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp nối Cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam tất thắng" do Chương trình Ông Mặt trời, Quỹ Hy vọng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đồng tổ chức...

 "Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học diễn ra từ ngày 8/8/2021, dành cho các em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Cuộc thi thu hút 2.300 bài dự thi ở cả hai nội dung hội họa và văn học với hơn 1.000 thí sinh từ 45 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có nhiều em là người dân tộc thiểu số ở các địa phương xa xôi, như: Điện Biên, Lai Châu, Gia Lai

Triển lãm tranh về dịch COVID-19 qua mắt nhìn của trẻ em yếu thế ảnh 1Bạn Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, một thí sinh cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam tất thắng" tham dự triển lãm. Ảnh: unicef.org

Các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm “Biết Ơn” được sáng tác trong những ngày giãn cách xã hội của các bệnh nhi ung thư, trẻ em khuyết tật và trẻ em yếu thế; phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về cuộc sống xung quanh; đồng thời thể hiện mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng, chiến thắng dịch COVID-19. Tại triển lãm, khách tham quan được hiểu thêm về những câu chuyện, tâm sự ẩn sâu trong từng tác phẩm; tham gia vào một hành trình đầy cảm xúc để hiểu biết thêm về COVID-19 qua mắt nhìn của trẻ em; được mua tranh ủng hộ trẻ em yếu thế. Toàn bộ số tiền bán tranh tại Triển lãm sẽ được gửi về Quỹ Hy vọng (báo VnExpress) để hỗ trợ bệnh nhi ung thư, trẻ em khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, thông qua triển lãm, các tác phẩm sẽ tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng, tinh thần lạc quan của các em nhỏ nghị lực đến cộng đồng quốc tế, đưa tiếng nói của các em tới gần hơn với cộng đồng, nhắc nhở xã hội không nên bỏ quên tài năng, mơ ước, khao khát sống mãnh liệt của các em.

Trước triển lãm, các tác phẩm này đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 18 - 22/11/2021, thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm