Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy (4/10/1961-4/10/2016) và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2001-4/10/2016).

 

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Hà Nội đã tới dự, cắt băng khai mạc và tham quan các gian hàng triển lãm.

 

Tham gia triển lãm có 450 gian hàng của 250 đơn vị là các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm gồm các khu vực trưng bày chính như: Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công nghiệp an ninh, an toàn, thiết bị giám sát, bảo vệ; điện tử, tự động hóa an toàn cho công trình, tòa nhà và giải pháp cho hệ thống tự động hóa; công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 

Triển lãm đã giới thiệu hàng ngàn sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất về phương tiện, giải pháp phòng cháy chữa cháy chủ động và bị động; thiết bị phòng tránh và cứu hộ thảm họa; giải pháp vệ sinh môi trường và an toàn công nghiệp; giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhà cao tầng, khu công nghiệp; hệ thống quản lý hình ảnh; hệ thống báo động; các thiết bị linh kiện về an toàn cho công trình, tòa nhà; giải pháp cho hệ thống tự động hóa, tích hợp điện toán đám mây...

 

Triển lãm là nơi để các nhà cung cấp trong và ngoài nước kết nối, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm bảo mật giám sát, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với công nghệ tiên tiến nhất; giúp thiết lập quan hệ mới cho các đơn vị trong ngành, kết nối sản phẩm, phân phối, trao đổi kinh nghiệm thực hành; thảo luận chuyên sâu về những nghiên cứu ứng dụng và ý tưởng mới từ chuyên gia đầu ngành an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam; là yếu tố quan trọng để giúp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là nhân dân có các sản phẩm, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy tại Việt Nam...

 

Triển lãm diễn ra đến ngày 24/9./.

Có thể bạn quan tâm