Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 23 tại Hà Tĩnh

Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 23 tại Hà Tĩnh
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Tham dự có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác giả đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Triển lãm lần này có 130 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 123 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây là các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả khu vực Bắc miền Trung được trưng bày.
 
Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 23 tại Hà Tĩnh ảnh 2
Các đại biểu xem triển lãm mỹ thuật. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Triển lãm nhằm góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triễn lãm là dịp để các tác giả thể hiện sự sáng tạo với các tác phẩm của mình, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.

Hội đồng Nghệ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) xét tặng 7 giải thưởng cho tác giả có các tác phẩm tham dự triển lãm, trong đó có 2 giải B, 1 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho nhiều họa sĩ tạo hình.

Triển lãm Mỹ thuật  Bắc miền Trung diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 21/8.
Tường Vũ 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm