Triển lãm chuyên đề “Làn sóng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam”

Triển lãm chuyên đề “Làn sóng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam”
Triển lãm trưng bày 80 ảnh, áp phích và những bài báo nói về những binh sỹ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam.
Những tư liệu về phong trào phản chiến ở Mỹ được nhóm các cựu binh Mỹ tặng lại cho bảo tàng, phục vụ triển lãm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Những tư liệu về phong trào phản chiến ở Mỹ được nhóm
các cựu binh Mỹ tặng lại cho bảo tàng, phục vụ triển lãm.
Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức gửi đến thông điệp về hòa bình; đồng thời, khẳng định mối quan hệ Việt – Mỹ ngày càng cải thiện và phát triển trên nhiều lĩnh vực, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các nhà hoạt động hòa bình tiến bộ, cựu chiến binh và nhân dân hai nước gắn với hòa giải, hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Tại triển lãm, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HUFO đánh giá: “Hơn 20 năm qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước, quan hệ Việt – Mỹ đã phát triển ngày càng tốt đẹp. Điều đó được thể hiện qua các chương trình giao lưu hữu nghị giữa các chính trị gia, học giả, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên hai nước. Đặc biệt, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại thăm Việt Nam với tinh thần hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia vào các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam; đồng thời là cầu nối và một số là sứ giả hữu nghị giúp nhân dân Mỹ hiểu hơn về Việt Nam, đất nước, con người và văn hóa Việt”.
Các bức ảnh, áp phích và những bài báo nói về những binh sĩ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam được trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các bức ảnh, áp phích và những bài báo nói về những binh sĩ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam được trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các bức ảnh, áp phích và những bài báo nói về những binh sĩ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam được trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các bức ảnh, áp phích và những bài báo nói về những binh sĩ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam được trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Cựu binh Paul Cox bên bức ảnh ông tham gia phong trào phản chiến chống chiến tranh đòi hòa bình cho Việt Nam, từng tham chiến ở Việt Nam năm 1969 - 1970. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Cựu binh Paul Cox bên bức ảnh ông tham gia phong trào phản chiến chống chiến tranh đòi hòa bình cho Việt Nam, từng tham chiến ở Việt Nam năm 1969 - 1970. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Đại diện Hội Cựu chiến binh vì hòa bình thành phố New York (Mỹ) và nhóm các nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ, bà Susan Schnall chia sẻ : “Các cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam muốn được tha thứ. Chúng tôi - những người lính đã ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc, những người lính đã đấu tranh để chấm dứt cuộc xâm lược của Chính phủ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục giới trẻ ở Mỹ rằng có thể và cần phản đối việc Chính phủ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Đây là một lịch sử mà người Mỹ ít biết”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19/3 - 15/4/2018./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm