Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch"

Bên ngoài Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
Bên ngoài Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Sáng 25/4, tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (số 9A, đường Hồ Xuân Hương, Phường 9, thành phố Đà Lạt), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khai mạc Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo-Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch".

Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 1Đông đảo du khách và người dân tham quan Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Theo ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt từng là nơi đã diễn ra những cuộc đàn áp dã man của địch đối với các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Đây còn là nơi đã diễn ra những cuộc đấu tranh chống đàn áp, những cuộc vượt ngục thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi và khát vọng có được cuộc sống tự do, hòa bình của nhân dân ta. Nhà lao Thiếu nhi là một minh chứng hùng hồn về quá trình đấu tranh chống lại chế độ cai trị hà khắc trong các nhà tù của Mỹ - ngụy được xây dựng trên khắp miền Nam.

Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 2Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh, 1 trong 630 cựu tù nhỏ tuổi từng bị giam giữ ở Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, tham quan Triển lãm. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 3Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Triển lãm là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, thiết thực kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Triển lãm còn là dịp giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống cách mạng thông qua các hình ảnh, tư liệu từ những di tích lịch sử. Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Côn Đảo - vùng đất anh hùng với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, tiềm năng, phát triển Côn Đảo ngày nay…

Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 4Bên ngoài Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 5Tượng sáp tái hiện lại sự dã man, tàn bạo của thực dân, đế quốc, tay sai đối với những người bị giam cầm tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và du lịch" ảnh 6Tượng sáp tái hiện sự dã man, tàn bạo của thực dân, đế quốc, tay sai đối với những người bị giam cầm tại Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Trước đó, tối 24/4, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022 đã khai mạc tại Rạp 3 tháng 4, khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng”, đây là sự kiện văn hóa - du lịch, ẩm thực và thể thao, nhằm giới thiệu, quảng bá kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch” đồng thời, phục hồi du lịch của địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đặng Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm