Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ

Các vị khách tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Các vị khách tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tối 8/3, tại Viện trao đổi văn hoá với Pháp (Quận 1) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm với chủ đề "Chân dung phụ nữ" do Viện Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 1Bà Nguyễn Ngọc Lan - Giám đốc Viện trao đổi văn hoá với Pháp phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Ngọc Lan - Giám đốc Viện trao đổi văn hoá với Pháp cho biết, những bức ảnh trong triển lãm là kết quả từ hai khóa tập huấn (workshop) về nhiếp ảnh diễn ra trong 3 ngày, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế vào tháng 1/2021.

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 2Các vị khách tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Dưới sự hướng dẫn của ba nhiếp ảnh gia là Maika Elan, Bình Đặng và Nicolas Cornet, triển lãm "Chân dung phụ nữ" trưng bày các tác phẩm về người phụ nữ Việt Nam, không hướng đến sự xuất sắc về hình ảnh mà là dịp để các tác giả trẻ có cơ hội thể hiện bản thân, thông qua hình ảnh đầy xúc cảm do mình tự tạo nên.

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 3Các vị khách tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Bên cạnh đó, những nhiếp ảnh gia trẻ cũng được thử thách qua việc xử lý đề tài theo cách thức gần gũi với thực tiễn hơn. Đó là những suy ngẫm về giới, góc nhìn thân thương về người thân hay vai trò người phụ nữ trong đời sống thường nhật. Qua đó, các tác phẩm đem đến làn gió mới, lột tả những khía cạnh rộng, thú vị hơn thay vì đi theo lối mòn.

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 4Các vị khách tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngoài các tác phẩm do nhiếp ảnh gia trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế thực hiện, người xem có dịp khám phá thêm những chân dung về một số nhân vật nữ tiêu biểu của Việt Nam do tác giả - nhà báo người Pháp Sabrina Rouillé viết và nghệ sĩ Lê Phi Long (từng là nghệ sĩ lưu trú của chương trình Tương hỗ - Villa Saigon) vẽ minh họa.

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 5Các bạn trẻ tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đó là các nhân vật: Huỳnh Lý Đông Phương (cơ trưởng của Vietnam Airlines), Hoàng Thị Minh Hồng (Giám đốc tổ chức phi chính phủ Change), Nguyễn Thị Mai và Vũ Thị Hoài Thoa (2 nữ công nhân của một nhà máy sản xuất giày tại Đồng Nai), Phạm Linh Đan (nữ diễn viên người Pháp gốc Việt), Trần Lan Anh (bác sĩ nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)...

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia trẻ ảnh 6Các bạn trẻ tham quan khu vực triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Triển lãm "Chân dung phụ nữ" diễn ra đến hết ngày 11/4./.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm