Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên”

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngày 16/6, Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa khu vực Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” năm 2022.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” ảnh 1 Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Triển lãm trưng bày 120 tác phẩm của gần 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên đến từ 12 tỉnh, thành phố trong khu vực. Triển lãm nhằm giới thiệu đến nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và du khách những khoảnh khắc chân thực về quá trình xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lễ hội, địa điểm du lịch, làng nghề truyền thống và những ngành kinh tế mũi nhọn… của mảnh đất Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên đầy nắng và gió.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” ảnh 2Ông Văn Đình Ân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên Văn Đình Ân cho biết, Câu lạc bộ do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thành lập gồm có 12 tỉnh, thành phố là Khánh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông. Những năm qua, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm…trong khu vực để tăng cường kết nối, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa những người làm văn hóa nói chung và văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhiếp ảnh gia nói chung.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” ảnh 3Một số tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” là hoạt động đầu tiên mang tính khu vực của Câu lạc bộ được tái khởi động. Tác phẩm tại triển lãm có nhiều nội dung phong phú, chủ đề đi sâu vào đời sống nhân dân, vào các buôn làng Tây Nguyên, đặc biệt có những tác phẩm về công tác phòng, chống dịch và nâng tầm quan trọng của công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên” ảnh 4Đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Là đơn vị đăng cai tổ chức triển lãm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk Trương Thị Ánh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 41 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc được xếp hạng. Văn hóa truyền thống của 49 dân tộc đa dạng, phong phú. Triển lãm là dịp để tỉnh giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội, thắng cảnh du lịch, hình ảnh về mảnh đất và con người Đắk Lắk đến đại biểu và du khách nhằm góp phần kích cầu du lịch sau đại dịch.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/6.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm