Triển khai học bổng “Vững tương lai” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Triển khai học bổng “Vững tương lai” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Ngày 20/3, Lễ ký kết hợp tác giữa Trung ương Đoàn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giai đoạn 2023 - 2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị được cụ thể hóa bằng việc triển khai học bổng “Vững tương lai” dành cho học sinh, sinh viên cả nước, hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; gương sinh viên tài năng như: thủ khoa, đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hoạt động phong trào Đoàn, Hội.

Hai bên sẽ giao Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam) triển khai học bổng “Vững tương lai” với tổng kinh phí năm 2023 là 6 tỷ đồng, dành tặng học sinh, sinh viên với những tiêu chí phù hợp. Học bổng “Vững tương lai” được chia thành hai loại: Loại A có 40 suất, mỗi suất trị giá 80 triệu đồng, được giải ngân 20 triệu đồng/năm trong tối đa 4 năm. Loại B có 560 suất, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Triển khai học bổng “Vững tương lai” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn ảnh 1 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027, triển khai học bổng “Vững tương lai”. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bên cạnh việc hỗ trợ trao học bổng, chương trình còn tập trung truyền thông về hoạt động phối hợp giữa hai bên; cung cấp các sản phẩm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tới các cấp bộ Đoàn trực thuộc, đoàn viên, học sinh, sinh viên theo nhu cầu thực tế…

Ngay trong chương trình này, hai đơn vị chính thức trao đại diện 4 học bổng “Vững tương lai” loại A (80 triệu đồng/học bổng) và 4 học bổng loại B (5 triệu đồng/học bổng) cho các học sinh, sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao thêm 1.000 học bổng “Dũng sỹ nghìn việc tốt” trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho Hội đồng Đội Trung ương để trao tặng cho 1.000 cá nhân đạt danh hiệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Triển khai học bổng “Vững tương lai” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn ảnh 2Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng trao các suất học bổng cho đại diện Trung ương Đoàn.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc, nhất là trong việc đề ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong tầm nhìn dài hạn đó, thế hệ trẻ nói chung và lực lượng học sinh, sinh viên nói riêng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tham gia thực hiện, chinh phục mục tiêu mà Đảng ta đã xác định.

Cụ thể hóa định hướng của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã quyết nghị chỉ đạo tiếp tục triển khai chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, xác định rõ các cấp bộ Đoàn cần triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động tiếp sức đến trường, chương trình, giải pháp hỗ trợ điều kiện học tập, khuyến học, khuyến tài trong thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Từ quan điểm trên, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội luôn nỗ lực tìm kiếm nhiều mô hình, giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả vai trò người bạn đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực học tập đối với các bạn học sinh, sinh viên như: Chương trình “Chắp cánh nhân tài”, “Vững bước đến trường”, “Nối vòng tay thương”… Tổ chức Đoàn luôn xác định rằng, hành trình tiếp sức đến trường là con đường dài lâu với nhu cầu rộng lớn; do đó rất cần sự chung tay góp sức, cùng đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tin tưởng, kỳ vọng học bổng “Vững tương lai” sẽ mang lại những tác động to lớn, không chỉ về vật chất mà trên hết là lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tiếp thêm nghị lực cho các học sinh, sinh viên vượt qua thử thách, vững tin học tập, rèn luyện, ước mơ và dựng xây quê hương đất nước.

Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm