Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Quang Hà
Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Sáng 5/3/2021 tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Chủ trì Hội nghị có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Quàng Văn Hương và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh. Dự hội nghị còn có đại diện các cơ quan báo chí trực tiếp tham gia thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021 tới đây cũng như yêu cầu về công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo ông Nguyễn Lâm Thành, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đã trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí về công tác phối hợp, công tác tuyên truyền đồng thời cùng chia sẻ tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyên truyền về Ngày hội bầu cử trong năm 2021 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, bà cũng mong muốn các nhà báo dành nhiều thời gian hơn để có mặt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để có những bài viết, hình ảnh sinh động về đời sống của đồng bào nhất là trong dịp bầu cử sắp tới.

Hoàng Quang Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm