Tri ân cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67.  Ảnh: qdnd.vn
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67. Ảnh: qdnd.vn

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Liệt sỹ ở Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020.

Tri ân cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67. Ảnh: qdnd.vn

Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4 và ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế. Công trình gồm các hạng mục chính như: nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh; xây kè chắn đất chống sạt lở; bãi đỗ xe; hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời... Nhà tưởng niệm Liệt sỹ ở Tiểu khu 67 dự kiến sẽ hoàn thành đúng vào dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, đặt nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân đang bị nạn lên trên hết. Khi hoàn thành, Nhà tưởng niệm Liệt sỹ ở Tiểu khu 67 sẽ là nơi tưởng nhớ, tôn vinh các liệt sỹ, đồng thời cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm