Trên 300.000 học sinh Sơn La tựu trường chuẩn bị năm học mới 2021-2022

Sáng 16/8, học sinh khối giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại tỉnh Sơn La đã chính thức tựu trường. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp, tập trung chuẩn bị các điều kiện, nhất là các phương án, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Tren 300.000 hoc sinh Son La tuu truong chuan bi nam hoc moi 2021-2022 hinh anh 1Các trường học thực hiện việc sát khuẩn tay cho học sinh, phụ huynh khi đến trường. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại Trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La, trong ngày tựu trường, nhà trường đã tăng cường các thiết bị y tế, duy trì rửa tay, vệ sinh trường, lớp, nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Bà Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Lề thông tin, nhà trường có hơn 1.400 học sinh. Sau khi tựu trường, học sinh sẽ chính thức bắt đầu chương trình của năm học mới vào ngày 18/8. Trường đã xây dựng các phương án giảng dạy phù hợp với diễn biến của tình hình dịch COVID-19. Nếu dịch ổn định, nhà trường tổ chức học bình thường, nếu dịch phức tạp sẽ chuyển sang dạy online.

Tren 300.000 hoc sinh Son La tuu truong chuan bi nam hoc moi 2021-2022 hinh anh 2Học sinh khối lớp 10 tại trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La kiểm tra lại thông tin nhập học. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại huyện Phù Yên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên thời gian tựu trường sẽ lùi lại. Một số trường học tại đây đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. 68 trường học sẽ tựu trường muộn hơn.

Trong đợt này, tỉnh Sơn La có trên 300.000 học sinh của 278 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tựu trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị năm học mới, nhất là công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh trở lại trường. Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tren 300.000 hoc sinh Son La tuu truong chuan bi nam hoc moi 2021-2022 hinh anh 3Học sinh tại trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La nghe giáo viên phổ biến các nội dung chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian năm học 2021-2022, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành khung thời gian năm học, cho học sinh tựu trường sớm để có thời gian, ứng phó với dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và kéo dài trong năm. Các giải pháp ứng phó với dịch đã được đề xuất, như: công tác dạy học trực tuyến; hỗ trợ cho các học sinh khó khăn; chuẩn bị kho học liệu để dạy học trên truyền hình; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thầy cô hỗ trợ, quản lý học sinh. Đối với các địa bàn không có điều kiện học trực tuyến, các trường học có phương án giao bài cho học sinh. Riêng đối với huyện Phù Yên, Sở đã chỉ đạo các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện, khi tình hình dịch bệnh được khống chế sẽ cho học sinh tựu trường.

Hữu Quyết

Tin liên quan

Năm học 2021-2022: Sẵn sàng triển khai chương trình lớp 6 trong điều kiện dịch bệnh

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Trung học diễn ra trong hai ngày (12 - 13/8), đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cho biết: Các địa phương, cơ sở giáo dục đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất; chủ động khắc phục khó khăn để bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 cấp Trung học Cơ sở, bắt đầu từ năm học 2021-2022.


Cung ứng kịp thời sách giáo khoa trước năm học mới 2021-2022

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng khá nặng nề đến nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, hoạt động cung ứng sách giáo khoa trước thềm năm học mới cũng bị ảnh hưởng do việc vận chuyển hàng hóa bị hạn chế. Lường trước tình thế này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và có nhiều phương án phát hành sách giáo khoa để cung ứng kịp thời cho học sinh trước khi bước vào năm học 2021-2022.


Những nhiệm vụ mới của giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trong bối cảnh khó khăn và khác biệt, ngành giáo dục cả nước đã chung tay nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với các lớp 2, 3, 4, 5.


Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ hơn về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Để làm rõ hơn việc triển khai các mốc thời gian theo khung kế hoạch trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao đổi một số nội dung xung quanh vấn đề này.



Đề xuất