Trên 300 nghệ nhân trình diễn văn hóa các dân tộc Lâm Đồng

Trên 300 nghệ nhân trình diễn văn hóa các dân tộc Lâm Đồng
Đêm khai mạc thu hút hơn 300 nghệ nhân đến từ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia trình diễn văn hóa địa phương. Với chủ đề đêm hội “Bản sắc Nam Tây Nguyên”, lễ khai mạc diễn ra khá đặc sắc với những cảnh diễn tái hiện những nghi lễ, phong tục mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc bản địa K’Ho, Chu ru và Châu Mạ. Đó là cảnh diễn rước thần Lửa của người K’Ho để cầu mong cho một mùa màng tươi tốt, bội thu và nghi thức khai hội linh thiêng được các già làng tái hiện trên sân khấu. Đêm hội khai mạc càng thêm nhiều sắc màu với những điệu diễn tấu cồng chiêng của các đoàn nghệ nhân, múa Xoang và sinh hoạt cộng đồng, thưởng thức ẩm thực bản địa…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” được Chủ tịch nước phong tặng cho 9 cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn với loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ gồm nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Diễn ra trong 2 ngày, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III còn có nhiều hoạt động như hội thi thể thao, trò chơi dân gian, ẩm thực dân gian, cuộc thi “Tiếng hát sơn ca”…

Lễ bế mạc của Ngày hội sẽ diễn ra vào tối 26/4./.

Nguyễn Dũng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm