Trao thưởng cho học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2015

Trao thưởng cho học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2015

Tại lễ trao thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho các học sinh đoạt giải, tặng thưởng mỗi học sinh đoạt huy chương Vàng 10 triệu đồng, huy chương Bạc 7 triệu đồng và huy chương Đồng 3 triệu đồng. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2015. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vinh Hiển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2015. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Năm nay, 3 Huy chương Vàng thuộc về em Nguyễn Tiến Trung Kiên, học sinh lớp 12 ; em Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 12; em Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 11, đều thuộc Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Đỗ Ngọc Khánh, học sinh lớp 12 ; em Phạm Văn Hạnh, học sinh lớp 12, đều thuộc Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Em Vũ Phúc Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đạt Huy chương Đồng. 

Các học sinh của đoàn Olympic Tin học châu Á năm nay sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Tin học quốc tế sắp tới.

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương năm nay do Indonesia tổ chức với sự tham dự của các thí sinh đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong vòng 5 tiếng. Trong tổng số 18 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 36 huy chương Đồng, đoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 (cùng đoàn Hàn Quốc) với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Các thí sinh đạt huy chương Vàng của Việt Nam đều giành điểm tuyệt đối 300/300. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự kỳ Olympic Tin học châu Á và đã có thành tích tốt nhất. 

   

Có thể bạn quan tâm